Dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng tại Pháp

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 19:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Sau hơn một tháng chính thức dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang, số ca nhiễm COVID-19 tại Pháp lại tăng mạnh trong những ngày qua.

Điều này có thể lý giải một phần bởi dòng người du lịch đến Pháp ngày một đông cũng như các hoạt động lễ hội mùa hè bắt đầu tổ chức ngày một nhiều. Chính phủ Pháp đang bắt đầu cân nhắc tái áp đặt những biện pháp chống dịch COVID-19.

Con số gần 80.000 người nhiễm vào ngày 23/6 và hơn 50.000 ca mắc tính trung bình trong một tuần qua đã khiến nước Pháp lo lắng cho tương lai của mùa hè này. Dù Bộ Y tế Pháp đã thông báo rằng số người nhiễm tăng nhưng ca nhập viện không tăng và Chính phủ nước này cũng khẳng định vẫn còn cân nhắc về việc lập lại quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng, nhiều người ở Pháp đã chủ động thực hiện việc này.

Một cư dân Paris nói: "Tôi chỉ còn vài ba ngày nữa thôi là đi nghỉ, tôi phải cẩn thận để còn làm xét nghiệm PCR".

Dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng tại Pháp - Ảnh 1.

Ngày 23/6, Pháp ghi nhận gần 80.000 ca nhiễm mới. (Ảnh: AP)

Ông Eddy Cadar, cựu công chức ngành giáo dục ở Paris, nhận xét: "Đây là bệnh mùa đông chứ không phải bệnh mùa hè. Tuy nhiên, tôi thấy mọi người bắt đầu có thái độ vô lo, họ đã quá chán bị phong tỏa, bị mất tự do nên bây giờ lại thành lơ là".

Theo số liệu gần đây của Bộ Y tế Pháp, 94% các ca nhập viện do nhiễm COVID-19 đều mang biến thể Omicron là chủng virus lây lan mạnh. Do đó, việc giữ khoảng cách, khuyến khích đeo khẩu trang ở chỗ đông người, rửa tay bằng chất diệt khuẩn thường xuyên được khuyến cáo tiếp tục thực hiện, đặc biệt là khi tình trạng sức khỏe tâm thần hậu COVID-19 ở người dân Pháp chưa có chiều hướng giảm (15% người ở Pháp có dấu hiệu trầm cảm và 25% có dấu hiệu lo lắng).

Trong ngày 24/6, Bộ Y tế Pháp sẽ họp để quyết định xem có đưa ra các quy định mới về phòng chống dịch trong mùa hè này không.

Pháp đương đầu với làn sóng dịch mới, số ca tử vong do COVID-19 tăng cao ở Hàn Quốc 2 tháng liên tiếp Pháp đương đầu với làn sóng dịch mới, số ca tử vong do COVID-19 tăng cao ở Hàn Quốc 2 tháng liên tiếp

VTV.vn - Đến sáng 23/6, thế giới có trên 546,29 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,34 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước