Dịch COVID-19 lan đến 127 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 12:00 GMT+7

Vệ sinh khử khuẩn tại nhà thờ St Antonio Church ở Bayrakli, tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tính đến hôm nay (13/3), dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 127 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca nhiễm đã lên đến gần 135.000 người, trong đó có gần 5.000 ca tử vong.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, quốc gia này không nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất dù nhận định, dịch bệnh COVID-19 sẽ còn kéo dài cả năm, thậm chí lâu hơn. Trong trường hợp số ca nhiễm tiếp tục tăng cao, Singapore sẽ thực hiện thêm các biện pháp giữ khoảng cách xã hội tạm thời như: đóng cửa các trường học, bắt buộc làm việc từ xa qua mạng và kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh bắt tay, ôm hôn, không tụ tập đông người.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 tại Anh tăng cao nhất từ trước đến nay và dự báo dịch sẽ đạt đỉnh trong vòng từ 10 - 14 tuần tới, Thủ tướng Boris Johnson đã chỉ đạo chống dịch lâu dài với trọng tâm chuyển "kiềm chế" sang "trì hoãn". Theo đó, bắt đầu từ ngày 14/3, bất kỳ ai có các triệu chứng của COVID-19 gồm ho hoặc sốt cao bắt buộc phải ở nhà tự cách ly trong vòng 7 ngày. Tất cả những người sống cùng nhà với người có các triệu chứng trên cũng sẽ được yêu cầu ở nhà. Người trên 70 tuổi được khuyến cáo không tham gia các chuyến du lịch dài ngày bằng du thuyền trên biển. Các trường học được yêu cầu hủy những chuyến dã ngoại ở bên ngoài nước Anh.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khẳng định, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể kiểm soát được nếu các quốc gia tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó quyết liệt.

Một tín hiệu hết sức khả quan là Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa tuyên bố nước này đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm leo thang của dịch, đồng thời nhận định đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có khả năng sẽ kết thúc trước tháng 6 trên toàn cầu nếu các nước chịu ảnh hưởng của dịch thực hiện đầy đủ những biện pháp kiểm soát cần thiết. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm mới và 1 người tử vong. Hiện đã có gần 63.000 ca được chữa khỏi và xuất viện. Trong số gần 15.000 người đang được cách ly điều trị, chỉ có hơn 4.000 ca bệnh nặng.

Sau khi Philippines ghi nhận trường hợp tử vong thứ 2 do dịch COVID-19 và thêm 16 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 53 người, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố lệnh phong tỏa thủ đô Manila với quyết định ngừng hoạt động ra vào thủ đô bằng đường không, đường biển và đường bộ nội địa, cũng như cấm tụ tập đông người, đóng cửa các trường học trong 1 tháng và cách ly những cộng đồng phát hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.


Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: 'Quả bom nổ chậm' Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch 'không chừa một ai' Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: "Quả bom nổ chậm" Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch "không chừa một ai" Pháp công bố các biện pháp khẩn cấp đối phó dịch COVID-19 Pháp công bố các biện pháp khẩn cấp đối phó dịch COVID-19 Phu nhân Thủ tướng Canada dương tính với COVID-19 Phu nhân Thủ tướng Canada dương tính với COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước