Dịch COVID-19 lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ

VTV8-Thứ ba, ngày 21/04/2020 15:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tới 6h ngày 21/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 2.475.171 ca, trong đó có 169.970 người tử vong. Dịch bệnh đã lan rộng ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số bệnh nhân phục hồi là 645.182 trường hợp.

Nga cách ly hàng nghìn binh sĩ luyện tập diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Ngày 20/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin qua tuyên bố, Nga vẫn hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 dù đỉnh dịch vẫn đang ở phía trước. Hiện Nga đã rơi vào nhóm 10 nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới khi nước này ghi nhận tổng cộng 47.121 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 405 người tử vong. Mới đây, Nga đã cách ly theo dõi 15.000 binh sĩ tham gia luyện tập diễu binh Ngày Chiến thắng do không thực hiện đúng quy tắc về giãn cách xã hội ở thời điểm dịch COVID-19 đang lây lan.

Biểu tình tại nhiều bang của Mỹ đòi tái mở cửa bất chấp dịch COVID-19

Hàng trăm người đã biểu tình tại các thành phố trên khắp nước Mỹ, phản đối thống đốc bang kéo dài lệnh phong tỏa, làm tê liệt nền kinh tế, bất chấp số lượng lớn ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này. Tuy nhiên, theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, hầu hết người Mỹ thực sự lo lắng rằng chính quyền dỡ bỏ lệnh cấm quá sớm, không phải quá muộn. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm đến nay đã tăng lên hơn 700.000 người, trong đó gần 39.000 trường hợp tử vong.

WHO tuyên bố không che giấu Mỹ bất kỳ điều gì về COVID-19

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, tổ chức này không có gì để che giấu Mỹ khi luôn có những chuyên gia y tế Mỹ làm việc với WHO ngay từ ngày đầu tiên bùng phát dịch COVID-19. Việc Mỹ quyết định ngừng viện trợ cho WHO bị hầu hết các nước và các tổ chức lớn trên thế giới coi đây là chuyện chính trị hóa và đổ lỗi cho WHO vì các yếu kém của chính quyền Mỹ trong phương cách ngăn chặn dịch COVID-19.

Nguy cơ “vỡ trận” ở châu Phi do thiếu máy thở điều trị COVID-19

Các chuyên gia cảnh báo, dịch bệnh COVID-19 có thể tàn phá những nước có cơ sở hạ tầng y tế yếu kém như khu vực châu Phi. Theo WHO, có chưa đến 2.000 máy thở ở 41 nước châu Phi, trong khi tổng số giường ICU ở 43 nước trên lục địa này chưa đến 5.000 chiếc. Điều này có nghĩa là chỉ có 5 giường ICU cho mỗi 1 triệu dân. Mặc dù dịch COVID-19 ở châu Phi lây lan chậm hơn so với các khu vực khác trên thế giới nhưng các bệnh viện tại đây luôn đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men và các nguồn lực quan trọng khác.

Anh thử nghiệm điều trị COVID-19 bằng huyết tương người khỏi bệnh

Anh đang chuẩn bị thu thập huyết tương từ những bệnh nhân hồi phục sau điều trị COVID-19 để tiến hành thử nghiệm giả thuyết huyết tương người khỏi bệnh có thể cải thiện tốc độ phục hồi và gia tăng cơ hội sống sót cho các bệnh nhân mắc COVID-19 khác. Trong thông báo mới nhất, Cơ quan Y tế Quốc gia của Chính phủ Anh (NHS) cho biết, nếu được chấp thuận, cơ quan này sẽ thử nghiệm điều trị COVID-19 bằng huyết tương như một phương pháp điều trị khả thi cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đại dịch COVID-19: Xuất hiện ca siêu lây nhiễm tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Đại dịch COVID-19: Xuất hiện ca siêu lây nhiễm tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Hàn Quốc cảnh báo dịch COVID-19 có thể bùng phát trong mùa Đông tới Hàn Quốc cảnh báo dịch COVID-19 có thể bùng phát trong mùa Đông tới Nga tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19 Nga tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước