Đức kêu gọi người dân không chủ quan với dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/04/2020 14:06 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 20/4, Thủ tướng Đức kêu gọi người dân cần thận trọng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát lại.

Thủ tướng Angela Merkel cho rằng hiện Đức mới chỉ bước đầu thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên dịch bệnh này có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào nếu người dân chủ quan và không tuân thủ các biện pháp phòng chống.

Theo bà Merkel, để có thể hoàn toàn khống chế được dịch COVID-19 đòi hỏi nhiều thời gian và một chặng đường dài phía trước. Vấn đề quan trọng hiện nay là theo dõi sát tình hình các ca nhiễm trong 2 tuần tới ở Đức để có tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế hay không.

Đức trả chi phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đến từ các nước EU Đức trả chi phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đến từ các nước EU

VTV.vn - Bộ Y tế Đức thông báo nước này sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đến từ các nước trong Liên minh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước