Dịch COVID-19 ngày 11/4: Số ca tử vong trên thế giới vượt mốc 100.000

P.V-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 10:00 GMT+7

VTV.vn - Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên tới gần 1,7 triệu ca, trong đó, số ca nhiễm tại Mỹ chiếm tới gần 1/3. Số trường hợp tử vong toàn cầu đã vượt mốc 100.000 người.

Theo số liệu thống kê từ Hoa Kỳ vào sáng nay (11/4), đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với tổng số ca nhiễm lên tới 1.698.323 ca, trong đó có 102.696 trường hợp đã tử vong và 376.254 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Số liệu cũng cho thấy số ca nhiễm COVID-19 đang được điều trị hiện tại trên thế giới là 1.219.373 ca, trong đó có 94.629 ca nhiễm mới và 49.828 ca nhiễm được đánh giá là nghiêm trọng.

Dịch COVID-19 ngày 11/4: Số ca tử vong trên thế giới vượt mốc 100.000 - Ảnh 1.

Số liệu thống kê về số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới (Nguồn: Worldometers)

Italy vẫn có số trường hợp tử vong vì COVID-19 cao nhất

Hiện tại, Italy vẫn là quốc gia có nhiều người tử vong nhất do COVID-19, lên tới 18.849 người. Quốc gia này đã ghi nhận thêm 3.951 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 147.577 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong mới ghi nhận tại Italy là 570 ca, vẫn thấp hơn một số quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Mỹ có số ca nhiễm nhiều nhất và số ca tử vong mới do COVID-19 cao nhất

Theo báo cáo, Mỹ tiếp tục là quốc gia có sỗ ca nhiễm mới tăng nhanh nhất, với 33.752 ca. Ngoài ra, số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tính tới thời điểm hiện tại cũng cao nhất thế giới với 502.318 trường hợp.

Quốc gia này đã ghi nhận 18.725 ca tử vong do COVID-19, chỉ xếp sau Italy. Tuy nhiên, số ca tử vong mới vì đại dịch tại Mỹ đã lên tới 2.043 ca, nhiều nhất trên thế giới về số lượng ca tử vong mới ghi nhận.

Tây Ban Nha xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm COVID-19 và số ca bình phục

Với tổng cộng 158.273 trường hợp mắc COVID-19, Tây Ban Nha xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm bệnh. Trong ngày qua, quốc gia này ghi nhận thêm 5.051 ca nhiễm mới và 634 ca tử vong mới.

Hiện tại, số ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha đã chạm mốc 16.081 ca, xếp thứ ba thế giới về số ca tử vong do đại dịch. Tuy nhiên, quốc gia này cũng ghi nhận 55.668 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn, chỉ đứng sau Trung Quốc về số ca bình phục.

Pháp xếp thứ hai thế giới về số ca tử vong mới do COVID-19

Hiện tại, Pháp đang xếp thứ tư thế giới về số ca nhiễm COVID-19 với tổng cộng 124.869 ca, trong đó có 7.120 ca nhiễm mới. Quốc gia này cũng xếp thứ tư thế giới về số ca tử vong với 13.197 ca, trong đó có 987 ca nhiễm mới. Như vậy, Pháp chỉ xếp sau Mỹ về số ca tử vong mới do đại dịch.

Anh xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm mới

Vương quốc Anh đã ghi nhận 73.758 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có tới 8.681 ca nhiễm mới. Số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia này là 8.958 trường hợp, tuy nhiên, có tới 980 ca tử vong mới, chỉ xếp sau Mỹ và Pháp về số trường hợp tử vong mới do COVID-19.

Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào

Tính đến 6h sáng 11/4, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 257 ca, trong đó, 159 ca là bệnh nhân từ nước ngoài về và 98 ca là bệnh nhân lây nhiễm thứ phát.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.337 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 1.290 trường hợp, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.005 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 54.042 trường hợp.

Hiện tại, tổng số bệnh nhân đã khỏi bệnh là 144 trường hợp. Hiện còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó, 70 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 39 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 4 ca đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước