Dịch COVID-19 tại Italy chưa phải là điểm kết thúc

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 01/04/2020 12:00 GMT+7

Italy treo cờ rủ. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy cho rằng, dịch COVID-19 tại nước này đã lên đến đỉnh điểm, nhưng đó không phải là điểm kết thúc và vẫn cần phải thận trọng.

Nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát trở lại nếu Italy ngừng thực hiện các biện pháp ngăn chặn và cách ly tại chỗ. 

Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Ngày 31/3, cả nước Italy đã đồng loạt treo cờ rủ và dành 1 phút mặc niệm 12.500 người dân nước này đã qua đời do đại dịch, đồng thời thể hiện sự đồng cảm, sát cánh cùng 106.000 bệnh nhân đang chống chọi với virus SARS-CoV-2 tại nước này. Cùng ngày, Italy đã ghi nhận số ca nhiễm mới giảm trong 6 ngày liên tiếp, số ca điều trị thành công tăng hơn 1.100 trường hợp, lên gần 16.000 người.


Dịch COVID-19 tại Italy chưa phải là điểm kết thúc - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm này, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến gần 860.000 trường hợp với một nửa trong số bệnh nhân được ghi nhận tại châu Âu, trong đó gần 25.000 người đã tử vong.

Mỹ: Mục sư bị bắt vì tổ chức hành lễ

Giới chức bang Florida, Mỹ vừa bắt một mục sư vì tổ chức 2 buổi lễ vào ngày 29/3 với hàng trăm giáo dân, vi phạm lệnh cấm ra đường để ngăn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Mục sư này đã bị kết tội hoạt động bất hợp pháp và vi phạm quy định y tế cộng đồng khẩn cấp khi không tuân thủ yêu cầu của chính quyền Mỹ về việc giãn cách xã hội ở cự ly khoảng 2m. Phía nhà thờ cho biết đã khử trùng toàn bộ tòa nhà.


Dịch COVID-19 tại Italy chưa phải là điểm kết thúc - Ảnh 2.

ASEAN có gần 10.000 người nhiễm COVID-19

Ngày 31/3, số ca nhiễm COVID-19 tại các nước ASEAN tiếp tục tăng thêm gần 1.000 trường hợp mới, lên gần 9.500 người. Malaysia, Philippines, Thái Lan và Indonesia là 4 nước ASEAN phải hứng chịu dịch COVID-19 nặng nề nhất. Trong đó, Indonesia có số bệnh nhân tử vong nhiều nhất với 136 người chết trên 1.528 ca mắc bệnh. Đây cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.


Dịch COVID-19 tại Italy chưa phải là điểm kết thúc - Ảnh 3.

Sau Malaysia với 2.766 ca, Philippines đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về số người mắc COVID-19 với 2.084 trường hợp. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận tình trạng tăng mạnh cả về số lượng bệnh nhân mới cũng như số người tử vong với 538 ca nhiễm mới và thêm 10 trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 88. Tín hiệu đáng mừng là các nước ASEAN thông báo, gần 1.400 người đã được điều trị thành công và xuất viện.

Hơn 93% người bệnh COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bình phục

Trong khi đó, theo nhóm chỉ đạo chống đại dịch COVID-19 của Chính phủ Trung ương Trung Quốc, hiện đã có hơn 63.000 bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bình phục và được ra viện. Như vậy, tỷ lệ khỏi bệnh ở tỉnh này đã đạt hơn 93%.


Dịch COVID-19 tại Italy chưa phải là điểm kết thúc - Ảnh 4.

COVID-19 ngày 1/4: Hơn 800.000 người nhiễm bệnh, Mỹ và Pháp vượt Trung Quốc về số ca tử vong COVID-19 ngày 1/4: Hơn 800.000 người nhiễm bệnh, Mỹ và Pháp vượt Trung Quốc về số ca tử vong

VTV.vn - "Virus mạnh hơn và nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Chúng ta vẫn đang trong công cuộc leo núi, cuộc chiến chính ở trên đỉnh núi", Thống đốc bang New York Cuomo cho biết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước