Dịch COVID-19 tại Nga diễn biến theo chiều hướng xấu

PV Thường trú Đài THVN tại Nga-Thứ ba, ngày 14/04/2020 18:31 GMT+7

VTV.vn - Trong 1 ngày tăng gần 2.800 ca nhiễm COVID-19, Tổng thống Nga Vladimia Putin nhận định dịch bệnh ở Nga đang diễn biến theo chiều hướng xấu.

Theo Tổng thống Putin, nước Nga phải áp dụng các biện pháp chủ động chống đại dịch COVID-19 và vài tuần tới sẽ là thời điểm mang tính quyết định trong cuộc chiến này. Để hành động, cần có các dự báo "tốt và chuyên nghiệp" không chỉ trong trung hạn và dài hạn, mà còn trong khoảng thời gian 3-7 ngày tiếp theo.

"Các cấp chính quyền cần tính đến tất cả các kịch bản, thậm chí phức tạp, bất thường nhất với COVID-19 để kịp thời điều chỉnh chiến lược và kế sách của các hành động, trước tiên là hỗ trợ y tế cho các công dân" - Tổng thống Nga Vladimia Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga yêu cầu phân bổ hợp lý bệnh nhân tại các bệnh viện và phòng khám ở các khu vực khác nhau, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở y tế liên bang. Thành lập thêm các đội y tế, mua sắm thêm trang thiết bị và trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.

Người đứng đầu nước Nga khẳng định, các nguồn lực của Bộ Quốc phòng cũng đã sẵn sàng được huy động để đối phó khi cần. Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 ở Nga sẽ đến nhanh hơn nếu chặn được đà lây lan trong cộng đồng với sự hỗ trợ của việc tuân thủ chế độ cách ly xã hội.

Chuyên gia Nga dự báo virus SARS-CoV-2 sẽ giảm độc lực Chuyên gia Nga dự báo virus SARS-CoV-2 sẽ giảm độc lực

VTV.vn - Dù thực tế liên tục biến đổi nhưng virus SARS-CoV-2 sẽ không có đột biến gì nguy hiểm hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước