Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Á

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/03/2020 13:07 GMT+7

Tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc vẫn diễn biến phức tạp. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hiện COVID-19 đã lan ra 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 119.000 ca nhiễm và gần 4.300 ca tử vong.

Panama, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ là các quốc gia mới nhất ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên. Trong khi đó tình hình tại châu Á tiếp tục phức tạp.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình tại Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tại đây đã tăng thêm 242 ca so với chiều 10/3. Số ca tử vong tăng thêm 6 ca lên 60 người. Phần lớn các trường hợp nhiễm tập trung tại thành phố Daegu, Cheongdo và Gyeongsan.

Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm tại thủ đô Seoul lại gia tăng tới mức báo động khi có tới thêm 90 ca nhiễm liên quan tới một tổng đài điện thoại tại Tây Nam thành phố.

Trong khi đó, Nhật Bản hôm nay (11/3), cho biết nước này đã ghi nhận thêm 59 ca mắc bệnh COVID-19 và đây là ngày có số ca nhiễm mới tăng nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Nhật Bản.

Trước đó vào hôm 10/3, Nội các Nhật Bản đã nhất trí về dự luật cho phép Thủ tướng Abe Shinzo ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước