Dịch COVID-19 xuất hiện tại 206 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên toàn cầu lúc này đã lên đến hơn 1.021.000 ca với gần 53.500 người tử vong tại 206 quốc gia và lãnh thổ.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp và Anh tăng cao kỷ lục

Tại châu Âu, trong khi số ca tử vong mới tại Italy vẫn đang tiếp tục đà giảm trong suốt một tuần qua, số bệnh nhân tử vong tại Pháp và Anh lại tăng cao chưa từng thấy. Sau khi ghi nhận thêm 1.355 người qua đời, bao gồm 884 bệnh nhân ở các viện dưỡng lão, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp trong ngày 2/4 đã lên đến gần 5.400 người, dù dữ liệu vẫn chưa được thu thập hết từ 7.400 viện dưỡng lão của Pháp, nơi có hơn 1 triệu người già đang sinh sống. 

Trong khi đó, Anh cũng liên tiếp ghi nhận 2 ngày có số ca tử vong cao kỷ lục trong 24 giờ với 569 và 563 trường hợp. Thực tế này làm dấy lên lo ngại, Anh sẽ giống như các quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất về nhân mạng ở châu Âu là Italy (gần 14.000 người tử vong) và Tây Ban Nha (hơn 10.300 trường hợp).

Bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản chỉ còn giường đều trị cho bệnh nhân nặng

Trước tình trạng hàng trăm ca nhiễm mới nhập viện mỗi ngày, Chính phủ Nhật Bản vừa kêu gọi dành giường bệnh cho những người bệnh nặng và để những người bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng ở nhà hay  khách sạn. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện không còn giường bệnh trống cho bệnh nhân COVID-19 và tình trạng này sắp diễn ra ở một số nơi khác tại nước này.

Trung Quốc cân nhắc xét nghiệm toàn bộ dân ở Vũ Hán ngăn nguy cơ dịch tái bùng phát

Giới chức thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đang cân nhắc tiến hành xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ 11 triệu cư dân của thành phố để tìm người nhiễm virus SARS-CoV-2 không xuất hiện triệu chứng. Những người này có khả năng chiếm khoảng 1/3 số ca bệnh và là nguy cơ khiến dịch có thể tái bùng phát. Trung Quốc đã bắt đầu tái phong tỏa 600.000 dân ở huyện Giáp, tỉnh Hà Nam sau khi xuất hiện ca nhiễm mới là bác sỹ làm việc ở bệnh viện của huyện này trở về từ Vũ Hán.

Lệnh phong tỏa cần kéo dài 6 tuần để kiềm chế dịch bệnh.

Một công trình nghiên cứu ở Mỹ chỉ ra rằng, các lệnh phong tỏa hoặc ở trong nhà có thể phải kéo dài hơn 6 tuần mới có thể kiềm chế được dịch bệnh. Cụ thể, các nước có biện pháp can thiệp mạnh mẽ có thể khiến dịch bệnh gia tăng chậm lại sau khoảng 3 tuần, kiểm soát được dịch sau 30 ngày và ngăn chặn lây lan sau 45 ngày. Kết quả này ủng hộ các biện pháp giới hạn quyết liệt gồm: cách ly, phong tỏa hay xét nghiệm trên diện rộng.


Nước Mỹ trước thời điểm quyết định của dịch COVID-19 Nước Mỹ trước thời điểm quyết định của dịch COVID-19 Trung Quốc sử dụng công nghệ chống dịch COVID-19 Trung Quốc sử dụng công nghệ chống dịch COVID-19 Gần 53.200 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới Gần 53.200 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước