Indonesia thả hơn 30.000 tù nhân ngăn COVID-19 bùng phát trong tù

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 12:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Star)

VTV.vn - Ngày 2/4, Indonesia đã thả 18.000 tù nhân trong kế hoạch trả tự do hơn 30.000 tù nhân trong hệ thống nhà tù quá tải nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Indonesia có 522 nhà tù chứa đến 270.000 tù nhân. Từ lâu nay, các trại giam ở Indonesia lâm vào tình trạng quá đông tù nhân, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus gây bệnh COVID-19. 

Các tù nhân mắc tội nhẹ hoặc đã ngồi tù ít nhất 2/3 thời hạn sẽ phải tự cách ly tại nhà sau khi được trả tự do.

COVID-19 gia tăng áp lực cho nhà tù tại Mỹ COVID-19 gia tăng áp lực cho nhà tù tại Mỹ

VTV.vn - Chính quyền Mỹ đã buộc phải thực hiện một số biện pháp tạm thời như phóng thích bớt tù nhân để giảm áp lực dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước