Dịch tả lợn châu Phi đe dọa các nhà sản xuất Pháp

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 12:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Các nhà sản xuất thịt lợn tại Pháp đang gặp khó khăn khi giá thịt lợn tăng mạnh do dịch tả lợn châu Phi hoành hành tại Trung Quốc, nhiều DN đối mặt với nguy cơ bị phá sản.

Dịch tả lợn châu Phi hoành hành nhiều tỉnh tại Trung Quốc từ tháng 8/2018 đến nay, buộc Trung Quốc, nước sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, phải quay sang nhập khẩu mặt hàng này hồi đầu năm 2019. Trong phản ứng dây chuyền, giá thịt lợn tươi tại Pháp tăng 24% kể từ đầu tháng 3 do dịch tả lợn châu Phi, thậm chí 30% đối với một số loại nguyên liệu dùng để chế biến các sản phẩm xúc xích, giăm bông hay thịt hun khói. 

Tình trạng giá cả tăng vọt đã gây bất lợi cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tại Pháp do các thỏa thuận thương mại được ký trước đó dựa trên mức giá thấp trong lịch sử. Chính vì thế, các nhà sản xuất thịt lợn tại Pháp đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu việc tăng giá không được người mua chấp nhận, trong khi mức giá hiện tại được dự đoán sẽ còn tăng trong tương lai.


Dịch tả lợn châu Phi đe dọa cam kết trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Dịch tả lợn châu Phi đe dọa cam kết trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

VTV.vn - Trung Quốc đang đứng trước mối lo ngại sẽ không thể thực hiện cam kết mua thêm 10 triệu tấn đậu nành của Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước