Đỉnh dịch đã qua, Nga gỡ bỏ hạn chế du lịch nội địa từ tháng 6

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/05/2020 06:00 GMT+7

Ảnh: Cổng thông tin Thị trưởng và Chính quyền Moscow

VTV.vn - Từ 1/6, nước Nga bắt đầu gỡ bỏ các hạn chế đối với ngành du lịch nội địa, nhằm khôi phục hoạt động du lịch trong nước vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Chính phủ Nga sẽ áp dụng những quy định cụ thể cho từng đối tượng được phép mở cửa, với mục tiêu hàng đầu là an toàn và có kiểm soát.

Du lịch Nga sau thời kỳ cách ly sẽ bắt đầu từ những chuyến đi ngắn ở trong nước. Ở giai đoạn đầu tiên, các khu an dưỡng có giấy phép y tế sẽ mở cửa trở lại, sau đó là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, bãi biển và các dịch vụ liên quan. Cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng và cơ quan du lịch Liên bang Nga sẽ công bố các khuyến nghị đối với việc từng bước dỡ bỏ hạn chế du lịch.

Trước đó, theo người đứng đầu cơ quan du lịch Liên bang Nga, ngành du lịch Nga đã thiệt hại hơn 1,5 nghìn tỷ Ruble (gần 22 tỷ USD) do đại dịch COVID-19. Khủng hoảng du lịch có thể làm mất hơn 2 triệu việc làm, bao gồm cả những ngành nghề liên quan.

Hiện Chính phủ Nga đang khuyến khích phát triển một loại hình du lịch mới là du lịch nông thôn, khi số lượng người tìm về nghỉ dưỡng tại các vùng quê tăng lên trong thời điểm dịch COVID-19.

Hàng không nội địa sẽ khôi phục trong tháng 6, các chuyến bay quốc tế có thể được nối lại vào tháng 7 nhưng người dân Nga được khuyến cáo không nên có kế hoạch nghỉ dưỡng ở nước ngoài trong mùa hè năm nay, khi mà dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước