Doanh nghiệp Việt kiều tặng hàng nghìn khẩu trang cho Vương quốc Bỉ

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 22/05/2020 09:11 GMT+7

VTV.vn - Một số doanh nghiệp và hội nhóm Việt kiều đã mua khẩu trang từ Việt Nam để tặng cho địa phương và bệnh viện tại Vương quốc Bỉ.

Tòa Thị chính quận Woluwe-Saint-Lambert được Công ty Vinamex tại Bỉ tặng 2.000 khẩu trang kháng khuẩn nhập khẩu từ Việt Nam. Vinamex chuyên nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam sang bán tại Vương quốc Bỉ. Lần này, công ty nhập khẩu trang vải do Công ty May 10 của Việt Nam sản xuất chỉ để tặng chính quyền địa phương.

Các quận của Brussels đang phân phát cho mỗi người dân một chiếc khẩu trang vải. Nhu cầu khẩu trang là rất lớn, chưa quận nào có đủ số lượng cần thiết. Ở đây chỉ bắt buộc mang khẩu trang khi đi tàu điện và xe bus, nhưng như vậy cũng có nghĩa bất cứ ai khi ra đường cũng phải mang theo một chiếc khẩu trang.

Công ty Vinamex cũng tặng khẩu trang cho một bệnh viện của Brussels. Lần này là 10.000 khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất và đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Vương quốc Bỉ cũng như nhiều nước châu Âu hiện đang bị thiếu khẩu trang phòng dịch. Vương quốc Bỉ ước tính mỗi năm cần tới 200 triệu khẩu trang, một số lượng quá lớn và hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.


Phát động phong trào may khẩu trang tặng các bệnh viện ở Đức Phát động phong trào may khẩu trang tặng các bệnh viện ở Đức

VTV.vn - Mục tiêu của chương trình là may khẩu trang trao tặng cho các bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở cần trang bị khẩu trang nhằm đối phó với dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước