Đối thoại an ninh, ngoại giao Mỹ - Trung

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 12:17 GMT+7

Đối thoại Mỹ - Trung theo cơ chế mới. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngày 21/6, tại thủ đô Washington D.C của Mỹ, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc cuộc đối thoại an ninh, ngoại giao lần đầu tiên.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã thảo luận về hàng loạt vấn đề an ninh trong khu vực, trong đó nội dung bao trùm là tình hình bán đảo Triều Tiên.

Trọng tâm của cuộc đối thoại An ninh, ngoại giao Mỹ - Trung xoay quanh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Mỹ và các nước khác để ngăn các hoạt động có thể giúp tài trợ kinh phí cho Bình Nhưỡng và ngăn cản các công ty Trung Quốc có hoạt động kinh doanh với các thực thể bị trừng phạt ở Triều Tiên. Bên cạnh đó, Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc thực hiện các lệnh trừng phạt như cấm xuất khẩu dầu sang Triều Tiên, cấm bay đối với hãng hàng không Triều Tiên.

Đối thoại An ninh, ngoại giao là 1 trong 4 cơ chế cấp cao được thiết lập sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida hồi tháng 4 vừa qua.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc tăng áp lực lên Triều Tiên Mỹ kêu gọi Trung Quốc tăng áp lực lên Triều Tiên

VTV.vn - Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc tăng thêm áp lực về ngoại giao và kinh tế với Triều Tiên để kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước