Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung Quốc

Tuấn Trung (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 20/07/2017 10:38 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và Phó Thủ tướng Uông Dương lúc bắt đầu cuộc gặp thường niên ở Washington D.C. ngày 19/7. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Rạng sáng 20/7, Mỹ và Trung Quốc vừa tiến hành vòng đối thoại kinh tế toàn diện, trong khuôn khổ cơ chế đối thoại toàn diện mới giữa hai nước.

Cơ chế này được thiết lập từ tháng 4, trong chuyến thăm Mỹ chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bước vào vòng đối thoại đầu tiên này, cả hai bên vẫn còn quan ngại về nhiều vấn đề, trong trao đổi thương mại song phương.

Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngay lập tức nhấn mạnh những tồn tại mấu chốt trong quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Mỹ đòi hỏi Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường nội địa và tạo sân chơi bình đẳng hơn cho doanh nghiệp Mỹ.

Trước thềm cuộc đối thoại đầu tiên về lĩnh vực kinh tế, hai bên đều đã có những nhượng bộ nhất định trong trao đổi thương mại song phương. Như là Trung Quốc mở cửa trở lại cho thịt bò Mỹ, còn Mỹ mở cửa nhập khẩu thịt gà qua chế biến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, có vẻ như để giải quyết những vấn đề mấu chốt nhất vẫn còn là thách thức đối với cả hai phía.

Cuộc họp báo về kết quả vòng đối thoại đã bị hoãn theo yêu cầu của cả Mỹ và Trung Quốc. Do đó chưa thể rõ vòng đối thoại này sẽ góp phần giải quyết ra sao những quan tâm của cả hai bên trong quan hệ thương mại song phương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng rất khó để đạt được kết quả đáng kể trong cuộc làm việc đầu tiên. Điều quan trọng là hai bên chia sẻ được những nguyên tắc căn bản, từ đó đối thoại xây dựng, từng bước đáp ứng hài hòa lợi ích của cả hai phía.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước