Đóng cửa hàng trăm trường học tại Nga sau đe dọa đánh bom

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 30/01/2019 17:33 GMT+7

Toàn bộ trường học đóng cửa sau khi có đe dọa đánh bom. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Ngày 29/1, chính quyền thành phố Perm, trung tâm hành chính vùng Perm của Nga, đã buộc ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học sau khi có đe dọa đánh bom.

Theo lệnh đóng cửa trường học, các ca học buổi chiều tại tất cả 134 trường học ở thành phố gần 1 triệu dân này đã bị hủy. 

Đầu tháng 1/2019, chính quyền 12 khu vực tại Nga cũng đã tiến hành sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được các cuộc gọi và tin nhắn liên quan đến đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, những lời đe dọa này đã được xác định là giả mạo.


Mỹ đóng cửa 9 trường học do đe dọa đánh bom Mỹ đóng cửa 9 trường học do đe dọa đánh bom Pháp sơ tán 2.000 người khi một trường học bị đe dọa đánh bom Pháp sơ tán 2.000 người khi một trường học bị đe dọa đánh bom Người dân Los Angeles ủng hộ đóng cửa trường học sau đe dọa đánh bom Người dân Los Angeles ủng hộ đóng cửa trường học sau đe dọa đánh bom


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước