Động đất mạnh tại Lào và Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 13:18 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, động đất tại Lào đã ghi nhận vào khoảng 4h và 7h ngày 21/11 tại huyện Saysathan, tỉnh Xayaboury.

Độ lớn của trận động đất lần lượt là 5,9 và 6,1. Tâm chấn cách Thủ đô Vientiane của Lào khoảng 219 km. Trận động đất đã gây chấn động và lo lắng cho người dân.

Cũng trong sáng 21/11, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra tại huyện Muang Nan, miền Bắc Thái Lan. Tâm chấn của động đất ở độ sâu 10 km cách Muang Nan 92 km về phía Đông Bắc. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra.

Sáng 21/11, tại Thủ đô Hà Nội, người dân ở một số tòa nhà cao tầng cũng cảm nhận rõ sự rung lắc, chao đảo. Theo giải thích từ Viện Vật Lý Địa Cầu, đây có thể là do ảnh hưởng lan truyền từ trận động đất có độ lớn 6,1 tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào.

Ngày 20/11, tại huyện Tân Kỳ - Nghệ An cũng đã xảy ra động đất với độ lớn 4,2. Đây là mức độ nhẹ nên người dân Hà Nội không cảm nhận được. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi về các trận động đất.

Hà Nội vừa xảy ra động đất? Hà Nội vừa xảy ra động đất?

VTV.vn - Khoảng 6h55 sáng nay (21/11), nhiều người dân sinh sống ở các chung cư cao tầng khu vực nội thành Hà Nội có cảm giác đồ vật trong nhà rung lắc giống như có động đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước