Động đất tại Tứ Xuyên: Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ ba, ngày 06/09/2022 17:49 GMT+7

Số người thiệt mạng trong vụ động đất ở tỉnh Tứ Xuyên đã tăng lên ít nhất 65. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành sau trận động đất 6,8 độ khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng trăm người mắc kẹt hoặc mất tích ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Ngày 6/9, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực lùng sục trong những đống đổ nát ở các ngôi làng hẻo lánh để tìm những người sống sót và người mất tích sau trận động đất gây lở đất và làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, cách tâm chấn động đất khoảng 200 km (124 dặm).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hôm 6/9, ít nhất 65 người đã thiệt mạng trong trận động đất, hơn 200 người vẫn đang bị mắc kẹt trong một khu vực hẻo lánh và nhiều người bị mất tích ở nơi khác. Gần 250 người đang được điều trị vết thương do ảnh hưởng của động đất, trong đó có hàng chục người bị thương nặng.

Trận động đất đã xảy ra hôm 5/9 tại hạt Lude, khu vực miền núi của tỉnh Tứ Xuyên, một khu vực nằm ở rìa Cao nguyên Tây Tạng, nơi các mảng kiến ​​tạo gặp nhau và thường xuyên bị động đất.

Video của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 6/9 cho thấy, các nhân viên cứu hỏa kéo một người phụ nữ bị bầm tím và đầy máu từ đống đổ nát và cáng một người sống sót qua sông trên một cây cầu tạm, cũng như các tòa nhà bị hư hại và đường phố rải đầy gạch đổ vỡ.

Động đất tại Tứ Xuyên: Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn - Ảnh 1.

Nỗ lực tìm kiếm cứu hộ sau trận động đất mạnh 6,8 độ ở hạt Lude, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 5/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan khí tượng địa phương đã cảnh báo rằng hạt Lude cũng sẽ có mưa trong ba ngày, có khả năng gây cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Hãng tin Global Times của nhà nước Trung Quốc đưa tin cùng ngày rằng hơn 50.000 người đã được di dời sau trận động đất. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đã ghi nhận ít nhất 10 dư chấn tính đến 7h sáng 6/9 (giờ địa phương, tức 23h theo giờ GMT).

Tân Hoa Xã đưa tin hôm 6/9, các lều tạm đã được dựng lên để cung cấp nơi trú ẩn cho những người buộc phải di dời khỏi những ngôi nhà không an toàn do trận động đất gây ra.

243 ngôi nhà đã bị sập và 13.010 ngôi nhà khác bị hư hại trong trận động đất.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc để khôi phục các dịch vụ viễn thông, mạng lưới điện và cấp nước, cũng như cung cấp thực phẩm cho người dân. Trận động đất đã khiến điện bị cắt tại một số thị trấn, trong khi nhiều đường cao tốc bị sập và 7 nhà máy thủy điện quy mô nhỏ đến trung bình bị thiệt hại.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh "dốc toàn lực trong công tác tìm kiếm cứu hộ", bao gồm cả việc triển khai Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hơn 6.500 nhân viên khẩn cấp đã được cử đến để tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Trận động đất hôm 5/9 diễn ra sau một đợt nắng nóng và hạn hán dẫn đến thiếu nước và cắt điện do tỉnh Tứ Xuyên phụ thuộc vào thủy điện. Thảm họa mới nhất cũng xảy ra với việc hàng triệu cư dân Thành Đô phải ở trong nhà trong bối cảnh phong tỏa chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Trận động đất chết chóc của Trung Quốc trong những năm gần đây cũng diễn ra ở tỉnh Tứ Xuyên với cường độ 7,9 độ vào năm 2008, khiến gần 90.000 người chết hoặc mất tích.

Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc: Số người thiệt mạng đã tăng lên 46 Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc: Số người thiệt mạng đã tăng lên 46

VTV.vn - Số người chết do trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy tại ở huyện Lô Định tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc vào trưa hôm qua đã tăng lên 46 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước