Đồng hồ Thụy Sĩ tìm cách sinh tồn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 10:26 GMT+7

Ông Jean-Claude Biver, CEO Công ty TAG Heuer kiêm người đứng đầu bộ phận sản xuất đồng hồ của Tập đoàn đa quốc gia LVMH - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngành công nghiệp đồng hồ, đặc biệt ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, buộc phải thay đổi để thích ứng.

Hãng nghiên cứu thị trường Canalys thông báo, người dùng đang mua đồng hồ của Apple nhiều hơn đồng hồ Thụy Sĩ 2 triệu chiếc, giới trẻ được cho là rất thờ ơ hơn với đồng hồ truyền thống. Để cải thiện điều này, các hãng đồng hồ đang sử dụng mọi phương thức makerting, như phối hợp với người nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu, mua quảng cáo trên các nền tảng trò chơi trực tuyến và thậm chí tạo ra những chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, đồng hồ của Apple, giá khoảng 400 USD, sẽ không khó để đánh bật những mẫu đồng hồ của TAG Heuer, mà giá thấp nhất cũng phải từ 1.000 USD và chỉ có mỗi chức năng xem giờ.

Ghé thăm ngôi làng chế tác đồng hồ nổi tiếng tại Thụy Sĩ Ghé thăm ngôi làng chế tác đồng hồ nổi tiếng tại Thụy Sĩ

VTV.vn - Ẩn giấu dưới bề ngoài khiêm nhường, ngôi làng La Chaux de Fonds sở hữu một bề dày truyền thống chế tác đồng hồ lên tới hơn 3 thế kỷ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước