Đông Nam Á thiệt hại nặng nề bởi thời tiết cực đoan

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 21/12/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Những ngày cuối năm 2021, các quốc gia khu vực Đông Nam Á tiếp tục hứng chịu thiệt hại nặng nề từ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bão Rai trở thành cơn bão mạnh nhất quét qua Philippines trong năm nay, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Triều cường do ảnh hưởng của bão Rai cũng uy hiếp các khu vực ven biển của Việt Nam. Trong khi đó, nhiều vùng ở Malaysia đang chìm trong nước lũ lớn, tới mức người dân mô tả là chưa từng thấy trong 100 năm qua. Tổn thất về người và của còn chưa thể tính toán hết.

Số người thiệt mạng sau khi bão Rai quét qua Philippines đã vượt mốc 370, hơn 500 người bị thương. Rai được cho là một trong những cơn bão gây thiệt hại nhiều nhất về người mà Philippines phải hứng chịu. Hội chữ thập đỏ nước này mô tả, nhiều khu vực đã bị bão phá hủy hoàn toàn. Nhà cửa, trường học, bệnh viện đổ nát.

Đông Nam Á thiệt hại nặng nề bởi thời tiết cực đoan - Ảnh 1.

Anh Danilo Pappellero - Người dân Philippines cho biết: "Khi bão đã suy yếu, tôi về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng tường nứt. Tôi hô hào mọi người chạy ra ngoài. Đến lúc chạy qua bên đường thì sạt lở đất đã phá hủy ngôi nhà của tôi".

Hàng trăm nghìn người dân Philippines đã phải rời nhà cửa do bão Rai quét qua. Chính phủ nước này đã yêu cầu quân đội điều máy bay và tàu thủy chở hàng cứu trợ những khu vực bị ảnh hưởng, đường điện và đường dây liên lạc hiện đã bị cắt đứt.

Cùng lúc này, Malaysia đang đối mặt với một trong những đợt lũ nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong nhiều năm. Khoảng 22.000 người tại 8 bang và vùng lãnh thổ của Malaysia đã phải đi sơ tán. Các dữ liệu công bố hôm 19/12 cho thấy mực nước đã vượt ngưỡng nguy hiểm tại 6 bang ở miền Trung và Đông Bắc Malaysia.

Đông Nam Á thiệt hại nặng nề bởi thời tiết cực đoan - Ảnh 2.

Chị Yusmawati Yusof - Người dân Malaysia nói: "Bây giờ coi như chúng tôi lại bắt đầu từ số 0, không giữ được chút của cải nào. Chúng tôi rất cần giúp đỡ, bởi vì bây giờ mọi người cũng đang chịu ảnh hưởng từ cả đại dịch COVID-19".

Tình trạng Trái đất nóng lên được cho là nguyên nhân khiến lũ lụt ngày càng nghiêm trọng và hậu quả mà con người phải hứng chịu cũng đang ngày một rõ rệt hơn. Riêng trong năm nay, hơn 500 nghìn người đã phải di dời do thiên tai liên quan đến thời tiết trên khắp khu vực Đông Nam Á. Còn trong năm 2019 và 2020, các quốc gia trong khu vực đã hứng chịu khoảng 530 thảm họa thiên tai - từ động đất đến lốc xoáy và lũ lụt.

Hơn 21.000 người phải sơ tán vì lũ lụt nghiêm trọng ở Malaysia Hơn 21.000 người phải sơ tán vì lũ lụt nghiêm trọng ở Malaysia

VTV.vn - Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama cho biết, hơn 21.000 người đã phải sơ tán khỏi nơi ở của họ sau những trận mưa xối xả gây lũ lụt nghiêm trọng ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước