Đột phá mới trong hành trình dọn dẹp rác thải đại dương

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 07/10/2019 08:04 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa trên các đại dương, dự án Ocean Cleanup vừa công bố thử nghiệm thành công thiết bị giúp dọn rác được điều khiển từ xa.

Những người thực hiện dự án Ocean Cleanup vừa công bố những bức ảnh đầu tiên về chuyến dọn rác mới nhất tại Thái Bình Dương thông qua hệ thống dùng một thiết kế hình chữ U có tên gọi Wilson. 

Với mẫu mới nhất, nhà thiết kế đã thêm vào chiếc dù bay giúp điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của hệ thống, giúp hoạt động linh hoạt hơn. Nhóm cũng đặt thêm một tấm màn, giúp hạn chế rác thoát ngược ra ngoài. Theo công ty này, ngoài giúp thu gom những rác thải cỡ lớn, thiết kế hiện nay còn thu được những loại rác có kích thước nhỏ đến khoảng 1mm.


Đột phá mới trong hành trình dọn dẹp rác thải đại dương - Ảnh 1.

Anh Laurent Lebreton, phụ trách nhóm nghiên cứu thuộc dự án Ocean Cleanup, cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể kết luận được rằng rác thải nhựa sẽ tồn tại bao lâu trong lòng đại dương. Mỗi năm có khoảng 7 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương, tuy nhiên chỉ có khoảng vài trăm nghìn tấn trôi nổi trên bề mặt, thách thức là tảng băng chìm".

Tổng kinh phí thực hiện dự án này cho đến nay ước tính lên đến 20 triệu USD và chắc hẳn sẽ còn gia tăng cho đến khi Wilson có thể hoạt động hoàn hảo. Ocean Cleanup hy vọng sẽ thu gom được 50 tấn rác vào tháng 4/2029 và dọn sạch 90% rác biển của thế giới tới năm 2040.

Vận hành tàu thu gom rác thải nhựa đại dương Vận hành tàu thu gom rác thải nhựa đại dương

VTV.vn - Một con tàu đặc biệt đã được đưa vào hoạt động với nhiệm vụ làm sạch một nửa lượng rác thải nhựa ở Thái Bình Dương, đại dương lớn nhất trên Trái Đất trong vòng 5 năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước