Dự án đường sắt nhằm khôi phục nền kinh tế Nepal

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 19:30 GMT+7

VTV.vn - Dự án đường sắt mới tại Nepal đang được khởi công với nguồn tài trợ từ các nước láng giềng là Trung Quốc và Ấn Độ.

Nepal - nền kinh tế vốn đã phải oằn mình gánh chịu những hậu quả nặng nề của trận động đất lịch sử nay lại chịu thêm những thiệt hại nặng nề. Cách đây 3 năm, đường sắt - tuyến giao thông huyết mạch chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa nhập khẩu để giao thương với các nước láng giềng đã bị gián đoạn,. Từ đó đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chững lại, Nepal trở thành quốc gia phát triển chậm nhất tại Nam Á.

Tại thị trấn Janakpur, Nepal, 3 năm sau chuyến tàu cuối cùng lăn bánh tại đây, hệ thống đường sắt đột ngột đóng cửa do cơ sở hạ tầng xuống cấp khiến kinh tế dường như tê liệt. Trong khi các ga tàu bị bỏ hoang, các khu chợ cũng chẳng có hàng hóa tốt để bán.

Trước đây, đường sắt là tuyến giao thông huyết mạch, vận chuyển đủ mọi hàng hóa, thực phẩm cho đến quần áo từ biên giới. Ước tính, các tiểu thương đã bị giảm tới 80% lợi nhuận từ khi hệ thống đường sắt đóng cửa. Nhưng giờ đây, dự án đường sắt mới đang được khởi công, với nguồn tài trợ từ các nước láng giềng là Trung Quốc và Ấn Độ. Tuyến đường sắt này sẽ nối liền cực Đông của châu Á với châu Âu, mở ra cơ hội thúc đẩy việc giao thương qua biên giới Nepal.

Còn người dân cũng háo hức mong chờ tuyến đường sắt mới, sẽ một lần nữa kết nối họ với các nước láng giềng và mang lại cuộc sống như trước kia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước