Dự án trồng rừng lớn nhất thế giới tại Senegal

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 30/10/2019 07:03 GMT+7

VTV.vn - Hơn 150 triệu cây đước đã được trồng trên diện tích 2.000ha tại vùng đồng bằng miền Nam Senegal trong dự án trồng rừng lớn nhất thế giới.

Dự án rừng nhân tạo kéo dài hơn 1 thập kỷ qua đã tạo môi trường sống cho các loài động vật hoang dã, tăng đa dạng sinh học, cải tạo đất và nước, ngăn xâm nhập mặn vào vùng đồng bằng ven biển này. Các chồi đước non được cắm đều đặn cách nhau 2 bước chân trong bùn ngập mặn đã phát triển tốt, phủ xanh toàn bộ dải đất ven biển. 

Dự án trồng rừng lớn nhất thế giới tại Senegal - Ảnh 1.

Một hệ sinh thái đã phát triển dưới lớp rễ đước gồm: tôm cua, sò ốc, hàu, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.  

Dự án trồng rừng lớn nhất thế giới tại Senegal - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, rừng đước còn giúp cải thiện chất lượng không khí khi hấp thu COvà nhả vào bầu khí quyển rất nhiều Oxy.

Các nước châu Phi cam kết trồng 100 triệu ha rừng Các nước châu Phi cam kết trồng 100 triệu ha rừng

VTV.vn - 10 quốc gia châu Phi vừa cam kết sẽ trồng 100 triệu ha rừng đến năm 2030 để bảo vệ môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước