Du khách còn lại trên du thuyền Westerdam âm tính với COVID-19

Thạch Thông, Tuấn Anh, Huỳnh Sang (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 19:52 GMT+7

Tất cả du khách còn lại trên MS Westerdam đều âm tính với Covid-19. (Ảnh: Khmer Times)

VTV.vn- Ngày 19/2, Bộ Y tế Campuchia và Tập đoàn Holland America Line, chủ sở hữu du thuyền Westerdam thông báo: Du khách còn lại trên du thuyền Westerdam đều âm tính với COVID-19.

Theo đó, tất cả 781 hành khách gồm 233 người còn lại trên du thuyền và 548 người đã đến thủ đô Phnom Penh từ những ngày du thuyền Westerdam mới cập bến Sihanoukville, đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, trong ngày 19/2, tất cả các hành khách còn lại trên du thuyền đã được đưa về thủ đô Phnom Penh. Dự kiến, từ ngày 19/2, lần lượt tất cả các hành khách của du thuyền Westerdam sẽ được lên máy bay để trở về nước.

Thủ tướng Campuchia lên tiếng về quyết định cho du thuyền Westerdam cập cảng Thủ tướng Campuchia lên tiếng về quyết định cho du thuyền Westerdam cập cảng

VTV.vn - Ông Hun Sen khẳng định, một số thông tin cho rằng du thuyền Westerdam mang virus đến Campuchia, nhưng Campuchia không có ca bệnh nào bắt nguồn từ du thuyền này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước