Du khách Nhật thiệt mạng khi leo núi tại Australia

Hà Linh (Theo The Guardian)-Thứ tư, ngày 04/07/2018 13:27 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Australia cho biết, một du khách người Nhật đã thiệt mạng trong khi leo núi Uluru nằm ở miền Trung nước này.

Cảnh sát địa phương xác nhận, vào ngày 3/7, một người đàn ông 76 tuổi mang quốc tịch Nhật Bản đã thiệt mạng trong khi leo núi Uluru.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu trợ giúp, đội cứu hộ đã có mặt và đưa người du khách này tới viện xá gần đó tại Yulara. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong sau mọi cố gắng của các nhân viên y tế tại đây.

Đây là cái chết thứ 37 được xác nhận đã xảy ra tại núi Uluru kể từ năm 1950. Trước đó, vào năm 2010, 1 người đàn ông 58 tuổi đã chết trong khi cố gắng leo xuống tảng núi đá này. Vào năm 2008, 1 người đàn ông khác mang quốc tịch Nhật Bản cũng đã thiệt mạng trong khi leo núi thám hiểm Uluru.

Núi Uluru hay còn gọi là Ayes Rock là ngọn núi đá khổng lồ thuộc dãy núi Ayers nằm ở miền Trung nước Australia. Nơi đây đã được quy hoạch thành công viên quốc gia và được công nhận là một trong những kì quan thiên nhiên thế giới. Uluru hiện đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của Australia, thu hút 250.000 khách du lịch mỗi năm.

Ban quản lý địa phương cho biết việc thám hiểm tại núi Uluru sẽ bị cấm vào năm 2019. Kể từ năm 1980, các chủ sở hữu đã yêu cầu du khách không được phép leo núi Uluru. Ngoài ra, những tấm biển cảnh báo cũng đã được đặt tại vị trí chân núi.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước