Du khách tới công viên quốc gia Grand Canyon có thể bị nhiễm phóng xạ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 21/02/2019 13:06 GMT+7

(Ảnh: National Park Service)

VTV.vn - Người quản lý an toàn tại công viên quốc gia Grand Canyon, Mỹ tuyên bố, các du khách đã tiếp xúc trong nhiều năm với bức xạ ở khu vực này mà không hay biết.

Đây là thông tin gây sốc đối với hàng nghìn du khách đã tới công viên quốc gia Grand Canyon.

Ông Elston Stephenson, quản lý an toàn tại công viên quốc gia Grand Canyon, cho biết, trong gần 2 thập kỷ, tại Grand Canyon ở Arizona, khách du lịch, nhân viên và trẻ em trong các tour du lịch đã đi qua 3 thùng sơn được lưu trữ trong tòa nhà của bảo tàng công viên quốc gia mà không biết rằng họ đang bị phơi nhiễm phóng xạ. 

Mặc dù các quan chức liên bang Mỹ vào năm 2018 đã biết thông tin về những thùng chứa quặng uranium nhưng tuyên bố những mẫu phóng xạ đã được loại bỏ. Tuy nhiên, trong một bức thư mới đây, ông Stepheson cho biết, những tuyên bố này đã che đậy sự thật và cảnh báo về nguy cơ sức khỏe với các du khách đã đến khu vực này. Theo ông Stepheson, việc tiếp xúc gần các thùng uranium này đã vượt ngưỡng quy định an toàn sức khỏe tới 400 lần với người lớn và 4.000 lần với trẻ em. 

Cơ quan Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (OSHA) đã cử các thanh tra đến tòa nhà bảo tàng của Grand Canyon để kiểm tra.

Nhật Bản: Bơm nhầm hơn 200 tấn nước nhiễm phóng xạ Nhật Bản: Bơm nhầm hơn 200 tấn nước nhiễm phóng xạ

Công ty điện lực Tokyo vừa cho biết, hơn 200 tấn nước nhiễm phóng xạ đã bị bơm nhầm trở lại tầng hầm của nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi trong khoảng thời gian từ ngày 10-13/4/2014.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước