Dư luận quốc tế về việc Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ năm, ngày 16/04/2020 14:07 GMT+7

VTV.vn - Sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Chính phủ Mỹ tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiều nước và các tổ chức đã có phản ứng.

Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ với WHO. Còn theo người phát ngôn của Chính phủ Pháp, nước này lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình sẽ mau chóng trở lại bình thường, WHO cùng phần còn lại của thế giới có thể hoạt động trong hòa bình. Hiệp hội Y khoa Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Trump xem xét lại quyết định. Tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, viết trên Twitter: "Quyết định của Tổng thống Trump thật nguy hiểm".

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng năm 2019, Washington đã "rót" cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm hơn 15% ngân sách của WHO. Nguyên nhân Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO là do nước này cho rằng, cách thức giải quyết dịch COVID-19 của tổ chức này là chưa phù hợp.


Tổng thống Mỹ dọa cắt ngân sách cho WHO Tổng thống Mỹ dọa cắt ngân sách cho WHO

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng dọa cắt ngân sách cho WHO với cáo buộc cơ quan này thiên vị Trung Quốc trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước