Tổng Thư ký LHQ khẳng định cần duy trì các nguồn lực hỗ trợ WHO

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 19:31 ngày 15/04/2020

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: AP News)

VTV.vn - Khẳng định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền của ông tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định, hiện không phải thời điểm để cắt giảm các nguồn ngân sách cho WHO mà cần sự đoàn kết, hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và khắc phục hậu quả sau đại dịch. Nhiều chuyên gia y tế của Mỹ đồng quan điểm với Tổng Thư ký LHQ, kêu gọi Tổng thống Trump cân nhắc lại quyết định. Họ cho rằng đó là bước đi nguy hiểm và chệch hướng. Cải tổ WHO là việc làm cần thiết nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi thế giới đã giải quyết xong đại dịch COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố đã chỉ thị cho Chính phủ Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO do sự bất hợp lý của tổ chức này trong cách thức giải quyết đại dịch COVID-19. Mỹ hiện là nhà tại trợ lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Mỹ đã chi hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

Tổng thống Mỹ dọa cắt ngân sách cho WHO Tổng thống Mỹ dọa cắt ngân sách cho WHO

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng dọa cắt ngân sách cho WHO với cáo buộc cơ quan này thiên vị Trung Quốc trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.