Dubai mở rộng công viên năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới

Thanh Ba-Thứ năm, ngày 21/09/2017 11:27 GMT+7

Việc xây dựng mở rộng công viên sẽ được bắt đầu vào năm 2020. (Ảnh: AETOS Wire)

VTV.vn - Chính quyền thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã đồng ý việc mở rộng công viên năng lượng Mặt Trời tập trung lớn nhất thế giới.

Hiện công viên năng lượng Mặt Trời Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum có 2,3 triệu tấm pin Mặt Trời, với công suất 200 MW. Công suất của công viên này dự kiến sẽ tăng lên 5.000 MW vào năm 2030.

Việc xây dựng mở rộng công viên sẽ được bắt đầu vào năm 2020, khi đó công viên này sẽ có diện tích 214 km2.

Công viên năng lượng Mặt Trời Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum - theo tên của Tiểu vương Dubai, cũng là Phó Tổng thống và Thủ tướng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Công viên nằm ở khu vực sa mạc Seih Al-Dahal với diện tích 48km2, cách Dubai 50km về phía Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước