Đức áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nhu cầu năng lượng

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 20/06/2022 06:51 GMT+7

Một công nhân tại cơ sở lưu trữ khí đốt Rehden của Đức, hiện do tập đoàn Gazprom, Nga, điều hành. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đức sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước sau khi nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sụt giảm.

Bộ Kinh tế Đức ngày 19/6 nhấn mạnh, để giảm lượng tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn để tạo ra điện. Thay vào đó, các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá sẽ được huy động.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, sai lầm trong chính sách kinh tế của Đức trong những năm gần đây là đã phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga mà không xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

"Để giảm tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn trong khâu sản xuất điện. Các nhà máy nhiệt điện than sẽ phải được sử dụng nhiều hơn", Bộ Kinh tế Đức cho biết trong một tuyên bố.

Động thái này diễn ra sau khi Moscow vào tuần trước đã giảm mạnh dòng khí đốt tự nhiên trong các đường ống của họ tới Tây Âu, khiến giá năng lượng tăng cao.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom giải thích, việc lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) bị giảm là do sửa chữa. Tuy nhiên, giới chức Liên minh châu Âu (EU) tin rằng, Nga thực tế đang muốn trừng phạt các đồng minh của Ukraine.

Đức áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nhu cầu năng lượng - Ảnh 1.

Tuần trước, Nga đã giảm mạnh dòng khí đốt tự nhiên trong các đường ống của họ tới Tây Âu. (Ảnh: Bloomberg)

Động thái tăng sử dụng than là bước ngoặt không mong muốn đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP), khi họ đã cam kết sẽ ngừng sử dụng than vào năm 2030.

Một đạo luật gồm các biện pháp mới sẽ được thông qua trong những tuần tới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck cho biết. Bộ trưởng Habeck nhấn mạnh, việc tăng cường sử dụng than chỉ là "tạm thời" do tình hình ngày càng "xấu đi" trên thị trường khí đốt.

Theo Gazprom, xuất khẩu khí đốt sang các nước không thuộc Liên Xô đã giảm 28,9% từ ngày 1/1 đến 15/6 so với cùng kỳ năm 2021.

Trước những chỉ trích nhằm vào chính sách hòa giải đối với nước Nga của cựu Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Scholz đã lên tiếng bảo vệ người tiền nhiệm. Ông nhấn mạnh, nỗ lực hòa giải và kiến tạo hòa bình không bao giờ sai và ông chia sẻ quan điểm tương đồng với cựu Thủ tướng Merkel trong vấn đề này.

Châu Âu sử dụng khí đốt dự trữ Châu Âu sử dụng khí đốt dự trữ Giảm phụ thuộc vào Nga, 25% nguồn cung khí đốt tại Đức được lưu trữ dưới lòng đất Giảm phụ thuộc vào Nga, 25% nguồn cung khí đốt tại Đức được lưu trữ dưới lòng đất Sụt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga tới châu Âu Sụt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga tới châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước