Đức cam kết tăng cường sức mạnh quân sự

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 20/01/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đức đang tăng cường củng cố các lực lượng vũ trang để lực lượng này có thể thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh xảy ra chiến tranh ở châu Âu.

Phát biểu sau buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Đức là củng cố sức mạnh của quân đội cả về khả năng răn đe, tính hiệu quả và sự sẵn sàng. Đức cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ngay trong ngày đầu tiên trên cương vị mới, ông Pistorius đã tiếp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đang ở thăm Đức. Trong cuộc gặp, ông Pistorius tuyên bố Đức sẽ tiếp tục cùng với các đồng minh hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng khẳng định, Đức vẫn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ.

Thụy Điển cung cấp vũ khí cho Ukraine

Chính phủ Thụy Điển hôm qua công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó sẽ bao gồm các xe chiến đấu bộ binh bọc thép và hệ thống pháo Archer.

Phát biểu họp báo, Phó Thủ tướng Thụy Điển Ebba Busch tuyên bố, nước này sẽ gửi khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh Type 90 cho Kiev, song ông không cho biết chính phủ sẽ cung cấp bao nhiêu hệ thống lựu pháo Archer.

Thụy Điển có 48 hệ thống Archer, đây là khí tài mà Ukraine từ lâu đã bày tỏ mong muốn được bổ sung vào kho vũ khí.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Christine Lambrecht, hôm nay đã chính thức gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Olaf Scholz.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước