Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock phát biểu với giới truyền thông khi bà đến dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại tòa nhà Hội đồng Châu Âu ở Brussels, ngày 17/3/2025. (Ảnh: AP)
Ngày 17/3, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thông báo nước này sẽ cung cấp thêm 300 triệu Euro (khoảng 326 triệu USD) để hỗ trợ người dân Syria. Khoản viện trợ sẽ được triển khai thông qua Liên hợp quốc và một số tổ chức phi chính phủ, mà không thông qua chính quyền chuyển tiếp tại Syria.
Theo Bộ Ngoại giao Đức, hơn một nửa số tiền trên sẽ được sử dụng để cung cấp lương thực, dịch vụ y tế, nơi trú ẩn khẩn cấp và các biện pháp bảo vệ cho những đối tượng dễ tổn thương nhất tại Syria. Ngoài ra, các cộng đồng người tị nạn Syria tại Jordan, Lebanon, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ gói viện trợ này.
Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh sự cần thiết của một tiến trình chính trị toàn diện để đảm bảo tương lai hòa bình cho Syria. "Là người châu Âu, chúng tôi đoàn kết vì người dân Syria, vì một Syria tự do và hòa bình", bà tuyên bố.
Bà Baerbock cũng kêu gọi chính quyền chuyển tiếp tiến hành điều tra các vụ sát hại hàng trăm dân thường tại các ngôi làng Alawite và truy cứu trách nhiệm những kẻ liên quan.
Trước đó, khu vực ven biển Syria đã chứng kiến nhiều ngày giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Bashar al-Assad và các nhóm Hồi giáo cực đoan. Một tổ chức giám sát chiến tranh ước tính số người thiệt mạng đã vượt quá 1.000.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!