Đức cảnh báo số phần tử Hồi giáo cực đoan tăng cao kỷ lục

Nga Nguyễn (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 11/09/2016 16:20 GMT+7

Cảnh sát tuần tra tại thành phố Stuttgart, Đức. (Ảnh: DPA)

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maizière ngày 10/9 cho biết, số lượng đối tượng Hồi giáo nguy hiểm ở nước này đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Maizière cho biết, tại Đức hiện có ít nhất 520 đối tượng có thể thực hiện tấn công khủng bố trong nước. Bên cạnh đó, còn có 360 đối tượng khác có liên quan tới những kẻ tấn công tiềm tàng nói trên. Đồng thời, theo thông tin tình báo, các nhóm khủng bố có thể đã vào nước này.

Tuy nhiên, ông Maizière nói rằng, không phải tất cả người Hồi giáo ở Đức đều bị nghi ngờ và kêu gọi, những người theo đạo Hồi hãy tách mình ra khỏi chủ nghĩa khủng bố.

Lời cảnh báo được đưa ra trong lúc Đức đang thắt chặt an ninh sau các vụ tấn công ở châu Âu trong thời gian qua và ngay trước dịp lễ kỷ niệm 15 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước