Đức đạt thỏa thuận trao trả người nhập cư về Tây Ban Nha

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/08/2018 14:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Daily Mail)

VTV.vn - Đức đã đạt được thỏa thuận về việc trao trả người nhập cư về Tây Ban Nha trong bối cảnh Đức đang tìm cách hạn chế số người nhập cư mới vào nước này.

Đây là thông báo của Bộ Nội vụ Đức vào ngày 8/8. Thỏa thuận sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/8 tới, người nhập cư có thể bị gửi trả về Tây Ban Nha trong vòng 48 giờ đồng hồ. 

Thỏa thuận này là một phần trong một loạt thỏa thuận song phương mà Đức đang tìm cách đạt được với các đối tác trong Liên minh châu Âu (trong bối cảnh khó đạt được một thỏa thuận chung cho cả khối về vấn đề này).

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chịu sức ép giảm số người nhập cư mới đến nước này sau khi Berlin vẫn chưa giải quyết xong số người xin tị nạn từ năm 2015 - 2016, ở mức kỷ lục là 1 triệu người. 

Tổng thống Mỹ kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép Tổng thống Mỹ kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép Mỹ bắt hơn 50.000 người nhập cư trái phép trong tháng 5 Mỹ bắt hơn 50.000 người nhập cư trái phép trong tháng 5 Khám phá đường hầm bí mật dẫn người nhập cư trái phép vào Mỹ Khám phá đường hầm bí mật dẫn người nhập cư trái phép vào Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước