Đức đề xuất biện pháp chống khủng bố mới

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/08/2016 15:44 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Đức hôm 11/8 đã đề xuất một loạt biện pháp an ninh mới để đối phó với khủng bố sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công ở nước này.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết theo kế hoạch chống khủng bố mới, những công dân Đức có quốc tịch kép sẽ bị tước quốc tịch Đức nếu họ tham chiến cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở nước ngoài. Theo ông Maiziere, biện pháp trên sẽ giúp Chính phủ nước này dễ dàng trục xuất các tội phạm nước ngoài hơn.

Ông de Maiziere cũng tuyên bố sẽ tăng cường thêm 15.000 sĩ quan cảnh sát và trao thêm quyền hạt giám sát cho lực lượng cảnh sát.

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, Đức đã phải hứng chịu liên tiếp 4 vụ tấn công đẫm máu trong đó có vụ tấn công bằng rìu trên tàu ở Wurzburg và xả súng tại trung tâm thương mại ở Ansbach.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước