Đức đương đầu với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ tư, ngày 05/08/2020 06:37 GMT+7

Đức đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ hai. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đức đang đương đầu với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, việc không tuân thủ quy định giãn cách xã hội có thể gây uổng phí thành công bước đầu của nước này.

Lo ngại của châu Âu về sự lan truyền của đại dịch COVID-19 đã tăng lên khi Đức đã bước vào làn sóng dịch bệnh thứ hai trong khi Pháp đối mặt với tình trạng đợt dịch mới tồi tệ hơn có thể xảy ra.

Người đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Đức Susanne Johna tin rằng, Đức hiện đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn của báo Augsburger Allgemeine vào ngày 4/8, bà Susanne Johna nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội để giữ vững thành công ban đầu của Đức trong việc kiểm soát virus SARS-CoV-2. 

Tuy nhiên, bà Susanne Johna cảnh báo rằng, mong muốn của người dân về việc được trở lại cuộc sống bình thường đang cản trở quá trình này. Hiện việc đeo khẩu trang, giữ vệ sinh và giãn cách xã hội là điều vô cùng cần thiết nhằm tránh nguy cơ rơi vào tình huống xấu, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Đức đương đầu với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai - Ảnh 1.

Việc tuân thủ các quy định y tế là cần thiết để hạn chế dịch bệnh lây lan tại Đức. (Ảnh: AP)

Phát biểu ​​của bà Susanne Johna được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo ở Đức tăng mạnh với 879 trường hợp vào ngày 4/8, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên hơn 211.200 bệnh nhân. Đã có thêm 8 người thiệt mạng vì đại dịch này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên hơn 9.100 người.

Tổng số người tử vong vì đại dịch của Đức vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác ở châu Âu như Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Nguyên nhân được cho là do Đức đã hành động nhanh và kịp thời khi đại dịch bắt đầu diễn ra cùng với năng lực xét nghiệm rộng rãi trên toàn đất nước.

Tổng thống Đức chỉ trích một bộ phận người dân vi phạm quy định giãn cách xã hội Tổng thống Đức chỉ trích một bộ phận người dân vi phạm quy định giãn cách xã hội

VTV.vn - Trong một thông điệp bằng video, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh sự vô trách nhiệm của một vài người sẽ gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước