Đức ghi nhận gần 30 nghìn ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 07:00 GMT+7

Người dân TP Berlin (Đức) đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành dịp Giáng sinh 2020. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận thêm gần 30 nghìn ca mắc COVID-19 và 598 ca tử vong. Mức cao nhất kể từ đầu dịch.

Đức dự kiến sẽ mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều thành phần khác trong xã hội trước thềm Giáng sinh để khống chế dịch COVID-19.

Đức hiện đã áp dụng biện pháp phong tỏa một phần từ tháng 11, theo đó hạn chế số người tụ tập, đóng cửa các nhà hàng và quán bar, song vẫn cho phép các cửa hàng và trường học mở cửa.

Dự kiến, Thủ tướng Angela Merkel và Thủ hiến của 16 bang sẽ nhóm họp vào ngày mai để thảo luận các biện pháp mới nhằm ngăn đà lây lan của dịch bệnh.

Lệnh đeo khẩu trang giúp Đức giảm gần 50% ca mắc COVID-19 Lệnh đeo khẩu trang giúp Đức giảm gần 50% ca mắc COVID-19 Một mùa Giáng sinh buồn tại Đức Một mùa Giáng sinh buồn tại Đức Xế sang Nhật, Đức được giảm thuế ồ ạt, thách thức chưa từng có với xe Việt Xế sang Nhật, Đức được giảm thuế ồ ạt, thách thức chưa từng có với xe Việt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước