Đức hỗ trợ tài chính giúp Maroc thực hiện cải cách

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 16:16 GMT+7

VTV.vn - Đức sẽ cung cấp khoản tài trợ trị giá 571 triệu Euro (khoảng 629 triệu USD) cho Maroc để hỗ trợ nước này cải cách trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022.

Đây là nội dung bản ghi nhớ được Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức Gerd Muller và Bộ trưởng Tài chính Maroc Mohamed Benchaaboun ký kết ngày 29/11 tại thủ đô Berlin.

Theo bản ghi nhớ, khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ Maroc thực hiện các cải cách trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư; cải cách lĩnh vực tài chính và củng cố chính quyền địa phương. Đây cũng là một phần của Chương trình Đối tác Cải cách, một hình thức đóng góp song phương của Đức trong khuôn khổ sáng kiến "Sát cánh cùng châu Phi" mà Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) hồi năm 2017 với kỳ vọng thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với thị trường châu Phi.

Được biết, chương trình này tập trung tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính và cải thiện các điều kiện khung cho sự hỗ trợ và phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp ở các quốc gia khu vực châu Phi. Hồi năm 2018, Thủ tướng Đức Merkel đã công bố một quỹ lên tới một tỷ euro nhằm hỗ trợ các công ty cả của Đức và châu Phi. Bên cạnh đó, các bộ Kinh tế và Năng lượng, bộ Phát triển của Đức cũng đưa ra nhiều chương trình hợp tác với các nước châu lục này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước