Đức kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giảm căng thẳng thương mại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/05/2019 18:55 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Kinh tế Đức kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng thương mại, hy vọng có thể tránh được một kịch bản xấu.

Ngày 6/5, Bộ trưởng kinh tế Đức cho rằng, các bên cần cẩn thận với những quyết định đơn phương bởi một khi căng thẳng thương mại Mỹ, Trung Quốc leo thang thì kinh tế thế giới sẽ bị tác động nặng nề.

Đe dọa của Tổng thống Mỹ về việc tăng thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc đã làm thị trường chứng khoán thế giới ngày 6/5 lao dốc, sau đó phục hồi nhẹ trong ngày 7/5. Tuyên bố này cũng gây lo lắng cho nhiều đối tác thương mại của cả Mỹ và Trung Quốc.

Cùng chung quan điểm với Bộ trưởng Kinh tế Đức, tỷ phú, nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ Warren Buffett nhận định, một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là điều tồi tệ với cả thế giới. Ông cũng trấn an tâm lý quan ngại của giới đầu tư khi khẳng định, Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai cường quốc về kinh tế trong 100 năm tới và hai nước vẫn sẽ có những tranh chấp thương mại, do đó, việc các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu là điều vô lý.

Kịch bản nào có thể xảy ra với đàm phán thương mại Mỹ - Trung? Kịch bản nào có thể xảy ra với đàm phán thương mại Mỹ - Trung?

VTV.vn - Trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Goldman Sachs, các chuyên gia cho rằng khả năng 40% Tổng thống Trump sẽ đưa ra "đòn" thuế quan mới trong tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước