Trung Quốc từ chối tham gia thỏa thuận hạt nhân với Nga, Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/05/2019 06:02 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra ngày 6/5.

Theo đó, Trung Quốc sẽ không tham gia bất kỳ vòng đàm phán nào về thỏa thuận hạt nhân ba bên với Nga và Mỹ. Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, có thể bao gồm cả Trung Quốc.

Theo ông Cảnh Sảng, sức mạnh hạt nhân của nước này đang ở mức thấp nhất so với nhu cầu an ninh quốc gia và không thể so sánh với Mỹ và Nga. Trong khi theo đề xuất của ông Trump, thỏa thuận hạt nhân mới sẽ bao gồm việc các bên cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước.

Mỹ theo đuổi thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc Mỹ theo đuổi thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc

VTV.vn - Chính quyền Mỹ đang tăng cường xúc tiến các cuộc đàm phán liên ngành để chuẩn bị cho dự thảo thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước