Đức không thay đổi chính sách nhập cư sau vụ tấn công

Nguyễn Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 17:08 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo ngày 28/7. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 28/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối thay đổi chính sách nhập cư đối với người tị nạn sau những vụ tấn công vào đất nước này.

Trong 2 tuần gần đây, nước Đức đã trải qua 4 vụ tấn công, 3/4 vụ, thủ phạm là những người đang xin được nhập cư hoặc là người tị nạn nhưng có tư tưởng hồi giáo cực đoan. Những vụ việc này khiến cho nhiều người cảm thấy không an toàn và muốn gây sức ép đối với chính sách nhập cư của bà Merkel.

Ngày 28/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bài phát biểu của mình đã miêu tả những vụ tấn công vừa qua là khủng khiếp, đáng buồn và kinh hoàng. Tuy nhiên, bà vẫn tỏ ra kiên định, từ chối thay đổi chính sách nhập cư đối với người tị nạn sau những vụ tấn công trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước