Đức lo ngại số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/02/2021 16:42 GMT+7

Người dân di chuyển trên đường phố tại Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Tại Đức, số ca nhiễm COVID-19 sau một thời gian chững lại, đúng thời điểm này lại đang có dấu hiệu tăng trở lại, do sự xuất hiện của chủng virus mới.

Nhiều trường học khắp nước Đức hôm nay sẽ mở cửa trở lại, khi mà các biện pháp phong tỏa được nới lỏng.

Thế nhưng, số ca nhiễm COVID-19 sau một thời gian chững lại, đúng thời điểm này lại đang có dấu hiệu tăng trở lại, do sự xuất hiện của chủng virus mới.

Chỉ trong ngày hôm qua, số ca nhiễm mới COVID-19 tại Đức là hơn 7.600 ca, tăng hơn 1.500 ca so với một tuần trước. Nguyên nhân gia tăng nhanh số ca nhiễm là do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn.

Giới chức y tế Đức cảnh báo cần thực sự cẩn trọng, nhất là khi các trường học ở 10 trong số 16 bang trên cả nước mở cửa trở lại từ ngày hôn nay.

Trước tình hình này, nhiều bang tại Đức đang vận động chính phủ thay đổi quy định tiêm chủng hiện hành, ưu tiên cho giáo viên được tiêm vaccine sớm hơn dự định.

Đức tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19 Đức tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19

VTV.vn - Đức đang tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước