Đức: Lục soát nhà nghi phạm gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hoàng Yến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 09:13 GMT+7

Một trung tâm ở Bắc Rhine-Westphalia, kiểm soát bởi Ankara, quản lý khoảng 900 nhà thờ Hồi giáo hoặc các cộng đồng tôn giáo ở Đức. (Ảnh: locale.de)

VTV.vn - Ngày 15/2, cảnh sát Đức đã tiến hành lục soát chỗ ở của 4 giáo sỹ Hồi giáo tình nghi làm gián điệp cho Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ đột kích này có thể làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa hai đồng minh trong khối NATO Đức - Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mỗi nước đều đang cần sự hỗ trợ của nhau để giải quyết các vấn đề như tấn công khủng bố, khủng hoảng nhập cư châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã cáo buộc Đức chứa chấp các phiến quân đảng Công nhân người Kurd (PKK) tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Đức đã bác bỏ các cáo buộc này.

Đức tiếp nhận 500 người tị nạn/tháng từ Thổ Nhĩ Kỳ Đức tiếp nhận 500 người tị nạn/tháng từ Thổ Nhĩ Kỳ Đức đầu tư 58 triệu Euro vào Căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ Đức đầu tư 58 triệu Euro vào Căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ Đức: Thổ Nhĩ Kỳ tự dựng rào cản ngăn cách với EU Đức: Thổ Nhĩ Kỳ tự dựng rào cản ngăn cách với EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước