Đức ngừng xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/10/2018 10:44 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters UK.

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này sẽ không xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia trong bối cảnh cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi hiện vẫn chưa rõ ràng.

Bên cạnh đó, bà cũng kêu gọi khẩn trương làm rõ vụ việc này. Tháng trước, Đức đã thông qua quyết định xuất khẩu vũ khí trị giá 480 triệu USD cho Saudi Arabia trong năm 2018. Trước đây, các thương vụ xuất khẩu vũ khí của Berlin cho Riyadh hầu hết gồm các tàu tuần tra. 

Ông Khashoggi bị mất tích từ ngày 2/10 vừa qua sau khi vào tòa lãnh sự Saudi Arabia ở Istanbul. Sau thời gian dài phủ nhận, Saudi Arabia ngày 20/10 thừa nhận nhà báo Khashoggi đã chết trong một vụ ẩu đả tại lãnh sự quán nước này ở Istanbul.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước