Đức nới lỏng kiểm soát biên giới, nối lại tự do đi lại ở châu Âu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/05/2020 16:55 GMT+7

Cảnh sát Đức kiểm tra xe ở biên giới với Pháp ngày 16/3. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đức đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới vào ngày hôm qua, với mục tiêu nối lại tự do đi lại ở châu Âu từ giữa tháng 6.

Cụ thể, Đức và Luxembourg đã mở cửa biên giới với nhau sau hai tháng đóng cửa do dịch COVID-19. Theo đó, người dân hai bên có thể đi qua biên giới mà không cần kiểm tra hoặc trình bày lý do nhập cảnh.

Cùng ngày, Đức thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhập cư với Pháp, Áo và Thụy Sỹ vào ngày 15/6 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức hôm qua cũng vừa kêu gọi Ba Lan và Cộng hòa Czech mở hoàn toàn biên giới với Đức để đảm bảo lưu thông tự do của người dân và hàng hóa.

Động thái này diễn ra khi Ủy ban châu Âu ngày 13/5 thúc giục các nước EU dần tái mở cửa biên giới với nhau khi ngành du lịch đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19.

Đức là vùng dịch lớn thứ tám thế giới với hơn 173.000 người nhiễm và gần 7.800 người tử vong. Sau khi tình hình dịch giảm nhiệt, Berlin đã nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế, cho phép các cửa hàng hoạt động trở lại, miễn là tuân thủ quy định vệ sinh và giãn cách. Người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Giải bóng đá Bundesliga sẽ trở lại vào ngày 15/5. Trường học tất cả các cấp cũng tái mở cửa.

COVID-19 xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,3 triệu người nhiễm, hơn 239.000 người tử vong và khoảng 1,6 triệu người bình phục.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước