Bỉ nới lỏng các biện pháp kiểm soát đi lại

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 05/05/2020 13:38 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/5, một số nước châu Âu đã bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp hạn chế đi lại và cách ly, trong đó có Vương quốc Bỉ.

Vương quốc Bỉ đã dỡ bỏ một phần các hạn chế. Trong tuần này, hầu hết doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường với điều kiện giãn cách được nhân viên.

Chính phủ Bỉ khuyến khích nhưng không bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường. Việc sử dụng khẩu trang chỉ bị bắt buộc khi đi lại bằng phương tiện công cộng và tại những nơi không thể thực hiện giãn cách trên 1,5m. Các hoạt động ngoài trời được nới lỏng. Trong 6 tuần vừa qua, chỉ có các hoạt động đi bộ, chạy bộ, đạp xe và trượt patin là được phép. Hiện người dân Bỉ có thể chơi thêm một số môn thể thao cá nhân, nhưng các môn tập thể như đá bóng vẫn bị cấm.

Theo dự kiến, hầu hết cửa hàng sẽ được mở cửa trở lại từ tuần sau và tuần tiếp sau nữa đến lượt các trường học. Trong một tháng tới, quán cà phê và nhà hàng mới được mở cửa trở lại và người dân nước này được phép ra nước ngoài du lịch.

Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, vào cuối tuần này, Chính phủ Bỉ sẽ quyết định nới lỏng thêm các biện pháp giãn cách xã hội, giữ nguyên như tuần này hay siết chặt lại như cũ. Được biết, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Bỉ đã giảm đều trong 20 ngày trở lại đây.


Bỉ dỡ bỏ cách ly theo 3 giai đoạn Bỉ dỡ bỏ cách ly theo 3 giai đoạn

VTV.vn - Ngày 24/4, Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès thông báo Hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã quyết định các biện pháp dỡ bỏ cách ly xã hội vào tháng 5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước