Đức sẽ cấm chế độ đa thê ở người di cư xin tị nạn

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/06/2016 10:57 GMT+7

Đức siết chặt các quy định về tị nạn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Người di cư đến Đức xin tị nạn sẽ phải nhập gia tùy tục, kể cả luật hôn nhân. Đó là tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Tư pháp nước này.

Theo đó, Đức sẽ cấm chế độ đa thê ở người di cư, vốn là phong tục phổ biến ở các nước Hồi giáo. Quyết định này được đưa ra khi gần đây Đức phải tiếp nhận số người di cư tăng cao kỷ lục.

Ở một số nước Hồi giáo, đàn ông có thể được phép cưới tới 4 vợ, tuy nhiên, nếu muốn có thẻ cư trú tại Đức, người di cư sẽ phải tuân thủ luật hôn nhân của nước này.

Những kẻ buôn người ở châu Âu kiếm bộn nhờ khủng hoảng di cư Những kẻ buôn người ở châu Âu "kiếm bộn" nhờ khủng hoảng di cư

VTV.vn - Những kẻ buôn người đã bỏ túi từ 5 đến 6 tỷ USD nhờ khủng hoảng di cư châu Âu trong năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước