Italy giải cứu hơn 300 người di cư trên Địa Trung Hải

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/06/2016 07:00 GMT+7

Một chiếc thuyền bị lật ngoài khơi bờ biển Libya, ngày 25/5. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 5/6 đã công bố những hình ảnh trong chiến dịch giải cứu 360 người di cư trên những chiếc tàu ọp ẹp trên Địa Trung Hải.

Trong số những người được giải cứu có 55 phụ nữ và 40 trẻ em. Phần lớn trong số họ là người đến từ Ai Cập, Sudan và Somali. Những người di cư này đã được đưa đến cảng Calabrian của Italy an toàn.

Với các chiến dịch giải cứu mới nhất, tổng số người nhập cư được đưa đến các cảng biển ở miền Nam Italy kể từ đầu năm nay đã lên tới hơn 37.000 người. Chính phủ Italy lo ngại, việc một làn sóng người di cư ồ ạt đổ bộ vào nước này có thể thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị và xã hội nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước