Đức siết chặt quy định với các hãng công nghệ tham gia phát triển mạng 5G

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 13:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Liên minh cầm quyền tại Đức đang có kế hoạch đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt đối với các hãng công nghệ muốn tham gia phát triển mạng công nghệ 5G ở nước này.

Quốc hội Đức yêu cầu Chính phủ phải đảm bảo lợi ích an ninh của châu Âu bằng việc cấp phép theo luật, dựa trên điều kiện khung về chính trị và pháp lý ở nước xuất xứ của nhà cung cấp. 

Các khuyến nghị này không nêu rõ tên một nhà cung cấp nào, nhưng các nghị sĩ cho rằng cần loại bỏ những nhà sản xuất có khả năng bị nhà nước chi phối.

Dự kiến, vấn đề này sẽ được Quốc hội Đức đưa ra thông qua trong phiên họp toàn thể vào tháng 1 tới.

Trước đó, Chính phủ Đức mới chỉ đưa ra đề xuất thực hiện quy trình kiểm tra và cấp giấy phép thuần túy mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, quy trình này được cho là chưa đủ, không đảm bảo được khía cạnh an ninh một cách toàn diện.

Đức sẽ siết chặt mọi điều khoản bảo mật khi hợp tác phát triển mạng 5G với Huawei Đức sẽ siết chặt mọi điều khoản bảo mật khi hợp tác phát triển mạng 5G với Huawei

VTV.vn - Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc đã trúng thầu hợp đồng cung cấp mạng cơ sở hạ tầng 5G ở Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước