Đức tăng tốc trục xuất người di cư bất hợp pháp

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 10/11/2023 12:31 GMT+7

(Ảnh: The New Arab)

VTV.vn - Đức sẽ thắt chặt luật nhập cư và có thể bắt đầu xử lý những người xin tị nạn ở các nước thứ ba ngoài Liên minh châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Các nước châu Âu dự kiến thành lập các trung tâm xử lý người nhập cư bên ngoài EU.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tiết lộ hồi đầu tuần rằng Rome sẽ xây dựng một trung tâm xử lý nhập cư bên ngoài EU như vậy ở Albania.

Sau các cuộc đàm phán kéo dài 9 giờ đồng hồ với các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 7/11, Thủ tướng Đức Scholz ca ngợi, việc các biện pháp (xử lý người nhập cư) đã được thống nhất là một "thời điểm lịch sử". Ông đặt mục tiêu hạn chế "di cư bất thường" là mục tiêu của nội các Đức. Ông cũng cam kết rằng Chính phủ liên bang Đức sẽ hỗ trợ chính quyền khu vực trong việc tiếp nhận người nhập cư.

Ông Scholz cho biết, những người đã bị từ chối quyền ở lại Đức, đặc biệt là những người từng phạm tội, sẽ bị trục xuất về nước của họ nhanh chóng hơn, trong khi Berlin đang tích cực đàm phán với một số quốc gia xuất xứ của người di cư.

Đức tăng tốc trục xuất người di cư bất hợp pháp - Ảnh 1.

Berlin đang tìm cách ký kết các thỏa thuận hồi hương với một số quốc gia. (Ảnh: Deutsche Welle)

Theo Thủ tướng Đức, tất cả các thủ tục của tòa án về việc đủ điều kiện tị nạn giờ đây sẽ mất không quá 6 tháng. Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ Đức cũng sẽ giới thiệu nhiều giải pháp kỹ thuật số hơn. Kế hoạch kêu gọi giảm thanh toán bằng tiền mặt cho những người đến đã đăng ký và chờ đợi lâu hơn trước khi họ có thể tiếp cận đầy đủ các khoản trợ cấp phúc lợi, tăng từ 18 tháng lên 36 tháng.

Ngoài ra, những người xin tị nạn có triển vọng tốt được cấp quy chế tị nạn sẽ được hội nhập nhanh hơn vào thị trường lao động ở Đức. Theo đó, chính quyền Đức sẽ dành nhiều nguồn lực hơn đối với các khóa học chuyên môn và ngôn ngữ cho người xin tị nạn.

Chính phủ Đức sẽ xem xét liệu có thể xử lý đơn xin tị nạn ở các nước thứ ba, ngoài châu Âu hay không. Ông Scholz cho biết thêm, chính quyền Đức sẽ tiếp tục kiểm soát biên giới nước này với Ba Lan, Cộng hòa Czech, Áo và Thụy Sĩ để ngăn chặn người di cư xâm nhập bất hợp pháp.

Trong số các biện pháp khác được ông Scholz công bố có quyết định hạn chế quyền đoàn tụ gia đình đối với những cá nhân không đủ tiêu chuẩn là người tị nạn nhưng vẫn có quy chế bảo vệ phụ.

Theo số liệu của Berlin, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, số người nộp đơn xin cư trú đã tăng khoảng 73% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, thống kê này không bao gồm người tị nạn Ukraine (hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine đã đến Đức kể từ tháng 2/2022).

Hôm thứ Hai, Thủ tướng Ý Meloni thông báo rằng chính phủ của bà đã ký một thỏa thuận với Albania để thành lập một trung tâm xử lý ở đó, dự kiến sẽ xử lý tới 36.000 người nộp đơn hàng năm.

Tin tức này đã khiến các nhóm nhân đạo và nhân quyền phẫn nộ, trong đó Ủy ban Cứu hộ Quốc tế mô tả thỏa thuận này là "mất nhân tính".

Theo tờ Guardian, dẫn lời các quan chức EU, thỏa thuận này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi ở Brussels.

hạn chế di cư bất thường

tiếp nhận người nhập cư

cấp quy chế tị nạn

kiểm soát biên giới

nộp đơn xin cư trú

Đức xem xét dự luật đẩy nhanh việc trục xuất người di cư Đức xem xét dự luật đẩy nhanh việc trục xuất người di cư

VTV.vn - Đức sẽ đơn giản hóa và đẩy nhanh việc trục xuất người di cư bằng cách cắt giảm thời gian thông báo và giúp chính quyền tìm kiếm dễ dàng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước